Bắt nhóm giang hồ cho vay nặng lãi

Chủ tiệm cầm đồ Nguyễn Văn Hồng cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép vũ khí. Ảnh công an cung cấp.
Chủ tiệm cầm đồ Nguyễn Văn Hồng cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép vũ khí. Ảnh công an cung cấp.
TP - Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TPHCM) cho hay, vừa phối hợp Công an quận Gò Vấp bắt giữ 5 nghi can trong đường dây cho vay nặng lãi và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng lớn ở TPHCM. 

Theo cơ quan điều tra, các trinh sát nắm thông tin có một băng nhóm giang hồ đến từ Hải Phòng khiêu chiến với một nhóm ở TPHCM tại khu vực ngã tư An Sương (quận 12) bằng “hàng nóng” để tranh giành địa bàn bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… nên đã lên kế hoạch chốt chặn, tuần tra tại khu vực này. Phát hiện cảnh sát nên cả hai nhóm không dám lộ diện, nhóm giang hồ Hải Phòng mang “hàng nóng” đi trả cho Nguyễn Văn Hồng, chủ tiệm cầm đồ ở quận Gò Vấp.

Đêm 26/1, cảnh sát kiểm tra tiệm của Hồng, phát hiện đây chỉ là bình phong để Hồng hoạt động cho vay nặng lãi, với dàn đàn em sẵn sàng đi đòi nợ, đe dọa con nợ nếu không trả tiền. Ngoài ra, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật là “hàng nóng” như súng, lựu đạn, mã tấu, ống tuýp, dao búa… tại tiệm cầm đồ của Hồng.  Công an bắt giữ các nghi can Nguyễn Văn Hồng (SN 1979), Trương Văn Hùng (SN 1982), Đoàn Thanh Trung (1982), Trương Công Định (SN 1986), Đào Văn Hạnh (SN 1986, cùng quê Hải Phòng) và Phạm Văn Hào (SN 1993, quê Hà Tĩnh).   

MỚI - NÓNG