Bắt nhóm thanh niên đánh chết người khi đang đổ xăng

Nhóm thanh niên đánh người tử vong người này khi đang đổ xăng tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Chiều 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ Huỳnh Minh Quang (sinh năm 1998), Phạm Hữu Trung (sinh năm 1981), Nguyễn Em (sinh năm 1961), Phạm Thanh Phong (sinh năm 1985), Lữ Ngọc Thành (sinh năm 1992), Phạm Di Phương (sinh năm 1992), Nguyễn Hết (sinh năm 1980) và Phạm Minh Cảnh (sinh năm 1990, cùng ngụ thị xã Ninh Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Thông tin ban đầu, vào chiều 3/12, Nguyễn Trường Lưu (sinh năm 1987, ngụ xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) điều khiển xe máy BKS 79F6-9411 chở Nguyễn Ngọc Quanh (sinh năm 1990) và Đỗ Tiến Vũ (sinh năm 1989) lưu thông theo hướng về TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Đến cây xăng thuộc thôn Ninh Ích (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) cả ba dừng đổ xăng thì có hai thanh niên đi trên điều khiển xe máy áp sát yêu cầu Lưu dừng xe lại và dùng cây tiếp sắt đánh trúng Vũ. Thấy vậy, Lưu quay xe chạy về hướng Vạn Ninh.

Lúc này, có thêm hai xe máy khác cùng đuổi theo (trong số thanh niên đuổi theo có thanh niên mặc đồng phục thanh niên xung kích, trên tay cầm máy bộ đàm).

Cả ba xe máy truy đuổi theo xe của Lưu và dọc đường liên tục áp sát dùng tuýt sắt đánh vào người của Lưu, Quanh, Vũ. Khi đến đoạn đường quốc lộ 1, đoạn qua xã Ninh An (trạm thu phí cũ) thì Lưu bị đánh gục, nên Quanh (đang ngồi giữa) nắm tay lái điều khiển xe máy chạy về hướng Vạn Ninh.

Thấy vậy, nhóm kia quay xe chạy về hướng Ninh Hòa, còn Quanh điều khiển xe chở Lưu, Vũ về đến Xuân Tự - Vạn Hưng thì cả ba té ngã xuống đường.

Người dân đã đưa Lưu, Quanh đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh, sau đó chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, Lưu đã tử vong do vết thương quá nặng, còn Quanh đang cấp cứu điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Qua kết quả khám nghiện tử thi, cơ quan công an bước đầu xác định, nguyên nhân tử vong của Lưu là do chấn thương sọ não, vỡ gan.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG