Bắt ổ nhóm bán “key” phần mềm Microsoft

 Key phần mềm Windows 8 được rao bán trái phép trên Facebook.
Key phần mềm Windows 8 được rao bán trái phép trên Facebook.
TP - Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm chuyên bán các mã kích hoạt phần mềm bản quyền của Microsoft để kiếm lời bất chính.

Theo trung tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng đội 4 - PC50, năm 2013, các đối tượng Vũ Minh Quân (SN 1988, ở Hưng Yên) và Vũ Tuấn Anh (SN 1986, ở Hà Nội) đã tạo hai trang web keybanquyen.org và keybanquyen.info để rao bán các mã kích hoạt phần mềm có bản quyền. Hầu hết số “key” mà các đối tượng bán đều do Cty Microsoft cung cấp miễn phí cho các dự án phi lợi nhuận của nước ngoài.

Bước đầu, Quân và Anh khai “nhập” key từ Trần Tích Huy và Nguyễn Tiến Dũng, đều ở Hà Nội; tổng số tiền mà các đối tượng thu lời bất chính là hơn 570 triệu đồng.

Trong khi đó, Cty Microsoft Việt Nam xác định, giá trị số key mà các đối tượng đã bán là gần 10 tỷ đồng.

Theo trung tá Quang, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “kinh doanh trái phép”.

MỚI - NÓNG