Bắt phó giám đốc trung tâm dịch vụ bán đấu giá

Bắt phó giám đốc trung tâm dịch vụ bán đấu giá
TP - Ngày 5/6, cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Huyến - phó giám đốc trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Lâm Đồng (trực thuộc Sở Tư pháp) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Công an Lâm Đồng cũng bắt bốn đối tượng trong đường dây này là Võ Anh Huy (trung tâm dịch vụ bán đấu giá), Nguyễn Hữu Thọ (phòng tài chính kế hoạch huyện Di Linh), Lê Tấn Lan và Đào Đức Mạnh; đồng thời đang truy nã kẻ chủ mưu là Trần Văn Nhật Giang Duy (từng có tiền án, mới ra tù năm 2007).

Lan và Mạnh tham gia đấu giá và đã mua được nhiều mô tô trong lô xe 107 chiếc (xe tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ) mà huyện Di Linh lập để bán đấu giá vào cuối năm 2008.

Các đối tượng đem xe bán phế liệu, chỉ giữ lại hồ sơ; sau đó làm giả con dấu rồi sửa chữa, biến hoá hồ sơ những chiếc xe cũ nát thành hàng chục hồ sơ xe không rõ nguồn gốc, xe nhập lậu, ăn cắp...

Bước đầu, Lan và Mạnh khai đã chung chi cho các cán bộ từ hai triệu đồng đến cả ngàn USD khi hợp thức hóa mỗi chiếc xe lậu, xe gian. 

MỚI - NÓNG