Bắt quả tang 3 đối tượng phá rừng phòng hộ giữa ban ngày

Cây rừng nguyên sinh bị cưa hạ
Cây rừng nguyên sinh bị cưa hạ
TPO - Các đối tượng liều lĩnh phá rừng nguyên sinh giữa ban ngày, ở nơi chỉ cách mặt đường của đèo Tà Nung (TP.Đà Lạt) khoảng 50 m.  

Sáng 20/2, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp với Công an thành phố và đơn vị chủ rừng tiến hành mật phục, bao vây, bắt quả tang 3 đối tượng đang cưa hạ cây rừng tại lô b, khoảnh 6, tiểu khu 159.

Tại hiện trường, nhiều cây gỗ tạp (thuộc rừng lá rộng) có đường kính gốc từ 10 cm - 50 cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang trên khu vực rộng hàng ngàn m2. Thân, cành và lá đều tươi xanh.

Bắt quả tang 3 đối tượng phá rừng phòng hộ giữa ban ngày ảnh 1 Cây có đường kính lớn bị "mần thịt".

Đây là khu rừng nguyên sinh và cũng là rừng phòng hộ do Công ty TNHH Vạn Thành quản lý, bảo vệ. Diện tích rừng bị xâm hại nằm giữa đèo Tà Nung (thuộc địa bàn Phường 5, TP. Đà Lạt).

Theo các cán bộ kiểm lâm, điểm phá rừng cách mặt đường đèo Tà Nung chỉ khoảng 50 m, nhưng do các đối tượng chỉ sử dụng cưa tay, không gây nhiều tiếng động lớn nên rất khó phát hiện.

Nhờ nguồn tin mật báo của những người đi rừng, các cơ quan chức năng đã cử lực lượng mai phục, bao vây, bắt quả tang hành vi phá rừng của 3 đối tượng nói trên. Do diện tích rừng rộng nên tổ công tác phải chia làm nhiều nhóm, chặn các ngả đường để ngăn các đối tượng phá rừng chạy trốn. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều cưa tay lớn và dao mà các đối tượng dùng để phá rừng.

Chiều cùng ngày, Công an TP.Đà Lạt phối hợp với Viện Kiểm sát và Hạt kiểm lâm TP.Đà Lạt tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 159 để củng cố hồ sơ xử lý.

Các đối tượng phá rừng cũng đã được di lý đến hiện trường để phục vụ công tác thực nghiệm điều tra.  

Bắt quả tang 3 đối tượng phá rừng phòng hộ giữa ban ngày ảnh 2 Di lý các đối tượng phá rừng đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.

 Hiện các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt đang phối hợp mở rộng điều tra vụ phá rừng phòng hộ giữa thanh thiên bạch nhật này.

MỚI - NÓNG