Bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy ở vùng biên giới

Đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an
Đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an
TPO - Tối 23/10, Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã bắt quả tang Mùa A Chà (SN 1991), có hộ khẩu thường trú tại bản Láy, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép 2 bánh heroin ở vùng biên giới xã Mường Lý.

Cụ thể, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 23/10, tại khu vực bản Tài Chánh, xã Mường Lý (Mường Lát) tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy của Công an huyện Mường Lát trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện 1 người đàn ông đang điều khiển xe máy YAMAHA, hiệu SIRIUS, biển kiểm soát 26P1-012.45 đi theo hướng từ bản bản Láy, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La) đến bản Tài Chánh, xã Mường Lý (Mường Lát) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng không chấp hành buộc tổ công tác phải dùng biện pháp cưỡng chế. Trong quá trình khám xét đã phát hiện trên người đối tượng có 1 gói nilon màu xanh bên trong là 2 gói hình hộp chữ nhật có chứa chất bột màu trắng ngà dạng nén nghi là ma túy. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật, đồng thời đưa đối tượng về trụ sở UBND xã Mường Lý để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Mùa A Chà khai nhận toàn bộ số chất bột màu trắng trên là ma túy được 1 người đàn ông người dân tộc Mông thuê với giá 1 triệu đồng để vận chuyển giao cho 1 người đàn ông khác (không rõ tên) ở bản Tài Chánh. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, giải quyết.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.