Bắt quái xế dàn cảnh giật túi xách của thiếu nữ đi SH

Bắt quái xế dàn cảnh giật túi xách của thiếu nữ đi SH
Sau khi áp sát xe SH, Phúc ra hiệu cho đồng bọn chạm vào bánh sau xe để cô gái ngoái đầu lại. Lợi dụng cơ hội này, Phúc giật chiếc túi xách có 20 triệu và 2 điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy.

Ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng Trần Quang Phúc (33 tuổi, ở phường Nhân Chính) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận, chiều 17/1, anh ta rủ một người bạn mới quen tên Hùng (chưa rõ lai lịch) đi trộm cắp tài sản. Bọn chúng bàn nhau tạo ra vụ va chạm nhẹ để người đi đường mất cảnh giác, tạo cơ hội ra tay trộm đồ.

Sau khi phân việc, cả hai chạy xe máy trên đường Cát Linh (quận Đống Đa) phát hiện một thiếu nữ đi xe máy SH, túi xách để đằng trước xe đang chờ đèn giao thông.

Khi phóng lên phía trước để áp sát, Phúc ra hiệu cho đồng bọn chạm vào bánh sau nhằm mục đích để cô gái quay đầu lại. Lợi dụng thời cơ này, Phúc giật chiếc túi xách rồi phóng xe bỏ chạy. Bên trong túi có gần 20 triệu; 2 điện thoại.

Hai giờ sau khi gây án, Phúc bị tổ công tác 141 bắt giữ khi đang lưu thông trên đường. Tên này từng có 5 tiền án, 4 tiền sự.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.