Bắt sát thủ 18 tuổi giết 2 người trong quán cà phê

TP - Ngày 15/5, thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM), cho biết đã bắt giữ nghi can Vũ Đức Tài (SN 1997, ngụ quận Bình Thạnh) sau gần 2 giờ gây án để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”. 
Bắt sát thủ 18 tuổi giết 2 người trong quán cà phê ảnh 1

Nghi can Vũ Đức Tài (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án xảy ra vào đêm 14/5. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Vụ án mạng làm chết hai người là anh Nguyễn Bình An (SN 1998, ngụ quận 12) và Phạm Thế Minh (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh) xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa bạn gái mới và người tình cũ của Tài.

Theo thiếu tá Đoàn, khoảng 20h20 phút tối 14/5 tại quán cà phê trước số nhà 312 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh), hai người bạn gái của Tài phát sinh mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, người bạn gái mới về nói lại với Tài. 

Nghe vậy, Tài chở người này cùng đến quán cà phê để gặp người tình cũ nói chuyện. Tại đây, hai bên to tiếng và cãi vã. Lúc này, hai nạn nhân là Bình An và Thế Minh cũng có mặt nên gọi điện cho người khác mang “hàng nóng” đến giải quyết. Thấy vậy, Tài quay sang đánh hai người này. Hậu quả là hai thanh niên trên bị Tài đâm nhiều nhát, tử vong. 

Sau khi gây án, Tài vứt con dao ngoài đường rồi chở bạn gái về nhà mình để chuẩn bị bỏ trốn. Tuy nhiên tại đây, công an đã đến bắt giữ Tài.

MỚI - NÓNG