Bắt sát thủ giết người thuê với giá 100 triệu đồng

Công an huyện Đơn Dương phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án giết người do đối tượng Nguyễn Thanh Liêm (25 tuổi, trú xã Ka Đô, H.Đơn Dương) gây ra.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Đại (45 tuổi), chủ vựa buôn bán rau ở thôn Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô, may mắn thoát nạn vì đã khống chế được thủ phạm.

Vụ án xảy ra tối 24/2, Liêm mang theo khẩu súng và một con dao nhọn, điều khiển xe máy tới nhà ông Đại. Lúc này, ông Đại đang nghe điện thoại, Liêm bước tới gần, kề khẩu súng K54 vào đầu ông Đại bóp cò, nhưng may mắn súng không nổ.

Ông Đại liền lao vào vật lộn, giật được khẩu súng, nhưng bị đối tượng rút dao nhọn trong túi ra đâm vào đầu 2 nhát. Nạn nhân tri hô “cướp! cướp”. Một số người dân quanh xóm đã đến vây bắt được tên Liêm cùng những tang vật hắn mang theo gây án.

Nhận tin báo, Công an huyện Đơn Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường còng tay đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Liêm từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù năm 2014. Hắn khai mưu sát ông Đại do có người thuê với giá 100 triệu đồng.

Bắt sát thủ giết người thuê với giá 100 triệu đồng ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Thanh Liêm.

Người này nói rằng có mâu thuẫn với ông Đại. Còn khẩu súng K54 Liêm khai mua trôi nổi ở TP.HCM với giá 5 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã gởi khẩu súng đi TP.HCM để giám định và truy nguồn gốc khẩu súng. Việc Liêm khai được thuê giá 100 triệu đồng để sát hại ông Đại, công an vẫn chưa xác định được người thuê.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2015, tại nhà ông Nguyễn Văn Bình (thị trấn Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 340 triệu đồng, nhưng Công an chưa bắt được thủ phạm.

Nghi ngờ Liêm gây ra vụ trộm này, trinh sát đấu tranh với hắn. Bằng những chứng cứ thuyết phục, cuối cùng tên Liêm phải thừa nhận. Hắn khai nhận, do từng làm thuê cho nhà ông Bình nên biết rõ đường đi nước bước và sinh hoạt của nhà ông Bình.

Đêm 29/11, Liêm lẻn vào nhà ông Bình nằm trốn dưới gầm giường suốt đêm. Sáng 30/11, cả gia đình ông Bình đóng cửa đi làm, Liêm cạy tủ lấy trộm số tiền trên cùng 2 nhẫn vàng. Tên Liêm sau đó dẫn bạn gái đi du lịch khắp nơi, từ Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng đến miền Tây,…

Liêm khai do hết tiều tiêu xài nên quay lại Đơn Dương để gây án kiếm tiền và bị bắt. Hung thủ hiện đã bị khởi tố bắt giam. Vụ án đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

http://www.tienphong.vn - Mời độc giả tham gia bình chọn ✔

Posted by GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU on 26 tháng 2 2016
Theo Theo Công An TPHCM
MỚI - NÓNG