Bắt sáu nghi can vụ nổ súng ở Từ Sơn

Bắt sáu nghi can vụ nổ súng ở Từ Sơn
TP - Sáng 7-5, tại khách sạn B.S trên đường Hoàng Hoa Thám (Nha Trang), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52), Công an Bắc Ninh phối hợp với PC45, Công an Khánh Hòa đã bắt 6 nghi can trong vụ xả súng tại quán karaoke Lana (177 Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) rạng sáng 6-4-2012.

Rượt bắn nhau như phim hành động

Sáu nghi can bị bắt gồm năm người ở Bắc Ninh: Nguyễn Hữu Hà (Hà đàm, SN 1985, một đối tượng nguy hiểm nhất), Nguyễn Khoa Dũng (Dũng chíp, SN 1988), Nguyễn Văn Tiến (Tiến béo, SN 1987), Nguyễn Văn Tùng (Tùng vững, SN 1989), một người khai tên Dương và Tạ Quốc Tuấn (Hùng đào, SN 1991, trú quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Theo tin ban đầu, sau vụ xả súng, nhóm trên bay vào TP. Hồ Chí Minh trốn, rồi ra Nha Trang, trú tại khách sạn B.S từ sáng 4-5. Cùng đi, có cả vợ và con nhỏ của Dũng chíp.

Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an Bắc Ninh cho biết, đây là những bị can còn lẩn trốn trong số 13 bị can đã bị khởi tố trong vụ án này. Việc điều tra vụ án và truy bắt các bị can được sự chỉ đạo sát sao của C45 và C52, Bộ Công an.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG