Bắt “shipper” trộm cắp tài sản sau khi giao hàng

Bắt “shipper” trộm cắp tài sản sau khi giao hàng
TPO - Ngày 10/10, trao đổi với Tiền Phong lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đơn vị vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Viết T. (SN 1989, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 26/9, sau khi giao hàng vợ bán qua mạng cho khách T. đi uống rượu với bạn. Trên đường về nhà đi qua làng Nguyên Xá (quận Bắc Từ Liêm), T. phát hiện căn phòng tầng hai một xóm trọ không khoá nên đẩy cửa vào lục trộm 2 máy tính xách tay, 1 điện thoại. Thấy xóm trọ vắng người, T. tiếp tục vào phòng khác phá cửa trộm thêm 2 máy tích xách tay và một ổ cứng. 

Tại cơ quan điều tra, T. khai toàn bộ số tài sản trộm được mang về nhà cất giấu. Một ngày sau, anh ta nhờ mẹ mang đồ vật trộm được mang đến cơ quan công an giao nộp.

“T. từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý. Sau khi chấp hành án phạt tù hơn 4 năm, người này trở về địa phương phụ giúp vợ bán hàng online và giao hàng cho khách”, vị lãnh đạo nói.

MỚI - NÓNG