Bắt “siêu trộm” hay đột nhập cơ quan Nhà nước

TPO - Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ “siêu trộm” Dương Thanh Hải (SN 1986, ngụ ấp Tân Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) chuyên đột nhập các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6/2016 đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có nhiều cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ. Cụ thể, vào rạng sáng ngày 16/5, Hải đột nhập vào quán cà phê “Cũ” tại số 15/10 Lê Hồng Phong (quận Bình Thủy) lấy trộm 1 tivi LG, 1 thùng loa với tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Sau đó, Hải mang đi bán với giá 3 triệu đồng.

Sáu ngày sau, Hải tiếp tục đột nhập vào công trình xây dựng trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực V (tại phường An Bình, quận Ninh Kiều) lấy trộm 1 máy đọc điện tử, 1 máy thủy chuẩn, 2 điện thoại di động, 600 trăm nghìn đồng với tổng giá trị 104,6 triệu đồng và mang đi bán được hơn 30 triệu đồng.

Bắt “siêu trộm” hay đột nhập cơ quan Nhà nước ảnh 1

Đối tượng Hải (Cơ quan chức năng cung cấp).

Chưa dừng lại ở đó, vào các ngày 2, 5, 17 và 22/6, Hải liên tiếp đột nhập vào cơ quan nhà nước (Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Bình Thủy) và các cơ sở kinh doanh như quán nhậu Sông Sen; quán cà phê Trúc Quỳnh (quận Bình Thủy); và quán nhậu Trâu Né (quận Cái Răng).

Qua quá trình theo dõi và thu thập chứng cứ, ngày 16/7 Đội CSHS đặc nhiệm (trực thuộc PC45, Công an TP Cần Thơ) đã thực hiện lệnh bắt giữ Hải và thu giữ các tang vật gồm: 1 súng xung điện dùng để bắn chó, 2 thùng loa kí hiệu JBL; 2 thùng loa hiệu Arimax; 1 âm ly; 1 đầu đĩa nhãn hiệu EVD; 1 ti vi LG 49 in, 1 ti vi LG 55 in, 1 ti vi LG 45 in, 1 xe mô tô BKS 65G1-186.54, cùng nhiều giấy tờ khác có liên quan.  

Bắt “siêu trộm” hay đột nhập cơ quan Nhà nước ảnh 2

Súng điện.

Bắt “siêu trộm” hay đột nhập cơ quan Nhà nước ảnh 3

Tang vật.

Hải khai nhận số tài sản trộm được mang về nhà một người anh ở ấp Tân Hưng (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cất giấu rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ước tính số tài sản trộm được lên đến 150 triệu đồng

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giam đối tượng điều tra và xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.