Bắt tài xế xe 7 chỗ bị lũ cuốn ở Khe Ang

Bắt tài xế xe 7 chỗ bị lũ cuốn ở Khe Ang
5 ngày sau vụ xe Innova bị lũ cuốn tại Khe Ang làm 5 người thiệt mạng, sáng 24/9, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã khởi tố bị can, tạm giam tài xế Trương Văn Thái.

Bắt tài xế xe 7 chỗ bị lũ cuốn ở Khe Ang

> Tìm thấy chiếc xe bị lũ cuốn cùng 4 người mất tích

5 ngày sau vụ xe Innova bị lũ cuốn tại Khe Ang làm 5 người thiệt mạng, sáng 24/9, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã khởi tố bị can, tạm giam tài xế Trương Văn Thái.

Chiếc xe khi được tìm thấy. Ảnh: Hải Bình
Chiếc xe khi được tìm thấy. Ảnh: Hải Bình.

Lái xe Thái bị khởi tố tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, theo điều 202 Bộ luật hình sự.

Đại tá Phan Tuấn Phượng, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, bị can Thái khai hơn 17h ngày 19/9 lái chiếc xe Innova chở 6 người trong gia đình ông Trần Văn Ngọ. Dù người gác chắn tại tràn Khe Ang thông báo nước lớn, nguy hiểm không thể đi nhưng tài xế vẫn cho xe lách qua, phóng đi. Chiếc Innova bị lũ cuốn xuống dòng khe.

Để thoát thân, ông Thái chui qua kính chắn gió ở cánh cửa trước bên trái, bơi lên bờ. Tiếp đó, ông Ngọ cũng thoát được khỏi xe. Chiếc xe có 5 người mắc kẹt bên trong mất tích.

Sau 3 ngày tìm kiếm, chiếc xe cùng thi thể 4 người được phát hiện cách hiện trường khoảng 500 m. Chiều hôm sau, xác nạn nhân cuối cùng được vớt lên, cách nơi gặp nạn chừng 100 km.

Theo lời khai của tài xế Thái, sau khi thoát chết, biết đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nên tìm tới cơ quan công an đầu thú.

Theo Hải Bình
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG