Bắt tạm giam 3 cha con vụ “xã hội đen” chém chết người ở Phú Quốc

TP - Ông Tám và Trung bị bắt tại nhà riêng trên đảo Phú Quốc. Đối tượng Quốc sau khi gây án đã vượt biển chạy vào Rạch Giá lẩn trốn nhưng sau đó tự ra đầu thú.

Nguồn tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang chiều 25/10 cho biết, cơ quan này đã tiến hành bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Tám (SN 1958), biệt danh Tám “bói” cùng 2 người con là Huỳnh Bảo Trung (SN1992) và Huỳnh Bảo Quốc (SN1994), ngụ tại khu phố 3, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc vì liên quan đến vụ giết người xảy ra trưa ngày 23/10. Ông Tám và Trung bị bắt tại nhà riêng trên đảo Phú Quốc. Đối tượng Quốc sau khi gây án đã vượt biển chạy vào Rạch Giá lẩn trốn nhưng sau đó tự ra đầu thú.

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng 23/10, bà Trần Thị Thanh đến nhà ông Tám “bói” đòi món nợ gần 30 triệu gia đình ông này vay đã lâu không trả. 

Ông Tám “bói” sau đó yêu cầu bà Thanh về nhà để đến thanh toán. Thay vì mang tiền đến trả nợ, ông Tám “bói” kéo một nhóm “xã hội đen” tới nhà đánh đập bà Thanh. 

Anh Hồ Mạnh Tú (SN 1985) thấy mẹ vợ bị đánh đã nhảy vào can ngăn liền bị bắn súng điện, đâm chém nhiều nhát. Hôm sau Tú qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc.  

MỚI - NÓNG