Bắt tạm giam 5 đối tượng làm giả con dấu lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Lê Thanh Tú bị cảnh sát bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Lê Thanh Tú bị cảnh sát bắt giữ.
TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, thông tin hồ sơ nhiều doanh nghiệp trên cả nước để lừa đảo với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại tỉnh Phú Thọ do Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, trú quận Phú Nhuận, TP HCM) cầm đầu.

Bốn bị can còn lại gồm: Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995), Nền Ngọc Tuấn (SN 1991), cùng quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Mạc Đăng Khoa (SN 1995) và Phạm Xuân Huy, cùng quê tỉnh Vĩnh Long.

Bắt tạm giam 5 đối tượng làm giả con dấu lừa đảo hơn 10 tỷ đồng ảnh 1

Ủy nhiệm chi, giấy giới thiệu của các ngân hàng do các đối tượng thu thập để thực hiện lừa đảo trong vụ án.

Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, đối tượng Tú đã lợi dụng sự thiếu sót của hệ thống các ngân hàng trong quản lý tài khoản cá nhân, tổ chức để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Tú đã mua thông tin tài khoản của các doanh nghiệp qua nhân viên một số ngân hàng như: số tài khoản, tên địa chỉ doanh nghiệp, mẫu chữ ký, mẫu dấu, sao tài khoản của các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Sau đó, Nguyễn Lê Thanh Tú mua con dấu giả qua mạng internet, thu thập các ủy nhiệm chi, đơn đăng ký sử dụng SMS Banking, giấy giới thiệu của các ngân hàng. Tú tự ký giả chữ ký của kế toán trưởng, chủ tài khoản các công ty trên các giấy tờ, chứng từ nêu trên để có thể làm thủ tục chuyển khoản tiền qua hệ thống ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp.

Bắt tạm giam 5 đối tượng làm giả con dấu lừa đảo hơn 10 tỷ đồng ảnh 2 Hàng chục con dấu giả trong vụ án.

Theo thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ ở các tỉnh trên toàn quốc, với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng. Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ 69 con dấu giả các loại, 26 bộ hồ sơ uỷ nhiệm chi giả của 26 doanh nghiệp khác nhau…

MỚI - NÓNG