Bắt tạm giam 6 “quan tham” ở huyện Hương Khê

Bắt tạm giam 6 “quan tham” ở huyện Hương Khê
TP - Ngày 10/5/2006, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã ra lệnh khởi tố và tiến hành bắt giam 6 bị can trong đó có 5 cán bộ đảng viên và 1 công chức thuộc các ban ngành của UBND huyện Hương Khê và lãnh đạo xã Phú Phong.

Khởi đầu từ Tiền phong số 159 (ngày 11/8/2005) đăng bài: Phú Phong - Hương Khê - Hà Tĩnh “Cán bộ lợi dụng chức quyền chiếm dụng hàng chục lô đất” và Tiền phong số 254 ngày (22/12/2005): Hà Tĩnh: “Một cựu chiến binh bán bò mua phương tiện chống tham nhũng”. Hai bài báo nói trên đã gây tác động mạnh trong dư luận ở Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị yêu cầu Bộ TN-MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh làm rõ nội dung các bài báo đã nêu.

Sau một thời gian thâm nhập thực tế điều tra sự việc, ngày 10/5/2006, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã ra lệnh khởi tố và tiến hành bắt giam 6 bị can trong đó có 5 cán bộ đảng viên và 1 công chức thuộc các ban ngành của UBND huyện Hương Khê và lãnh đạo xã Phú Phong, gồm:

Đặng Quang Châu (sinh năm 1948) nguyên Trưởng phòng TN-MT nay là cán bộ phụ trách tôn giáo UBND huyện; Trịnh Xuân Tùng (sinh năm 1962) - Cán bộ Phòng TN-MT; Nguyễn Đình Lợi (sinh năm 1957) - Cán bộ Chi cục thuế huyện Hương Khê; Nguyễn Vân Hồng (sinh năm 1961) - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Phú Phong; Nguyễn Kim Chung (sinh năm 1949)- nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phú Phong;  Lê Hữu Cơ (sinh năm 1947) - Cán bộ Địa chính xã thời kỳ Nguyễn Kim Chung, Nguyễn Văn Hồng làm Bí thư và Chủ tịch.

Sáu bị can trên đây đều bị khởi tố về: “Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tội lợi dụng chức quyền trong khi thi hành công vụ”. Riêng Nguyễn Văn Hồng còn bị khởi tố về tội “Tham ô”.

Sáng 10/5, Cảnh sát điều tra đã tiến hành đồng loạt khám nhà ở và bắt tạm giam trong thời gian 4 tháng để điều tra những hành vi phạm tội của 6 bị can nói trên.

Theo ông Nguyễn Hải Sơn- Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, liên quan đến vụ án này còn có 15 cán bộ cấp xã và 8 cán bộ ngành thuế cấp huyện sẽ bị khởi tố bổ sung trong thời gian tới. Có thể một số bị can nói trên còn bị khởi tố về tội lập quỹ trái phép.

Đây là vụ án tham ô tập thể, liên quan đến hàng trăm lô đất ở và khoảng 100 ha đất canh tác bị đem bán và chuyển đổi sai mục đích có tính chất điển hình, quy mô rộng, gây hậu quả nghiêm trọng ở Hà Tĩnh.

Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo cương quyết tập trung điều tra làm rõ tội phạm của từng đối tượng, xử lý dứt điểm và nghiêm minh để bảo đảm kỷ cương phép nước, đem lại niềm tin cho dân.  

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.