Bắt tạm giam bà chủ hành hạ osin

Bắt tạm giam bà chủ hành hạ osin
TPO–14h30 ngày 7-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Cảnh sát Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình  tiến hành lệnh khám xét nơi ở của bà Trần Thị Tuyết Minh trong vụ bạo hành osin như thời trung cổ.

Bắt ăn phân để trị thói... ăn vụng
> Bạo hành Osin như thời trung cổ?

Trước đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thời hạn ba tháng đối với bà Minh về hai hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ người khác.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của bà Trần Thị Tuyết Minh (sinh năm 1964) tại số nhà 16, ngõ 95 Kim Mã, Ba Đình. Chứng kiến việc khám xét có đại diện của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình; đại diện gia đình phía nhà bà Minh; đại diện Tổ dân phố. Đông đảo người dân cũng có mặt trước nhà bà Minh để theo dõi việc khám xét.

Hiện, việc khám xét nơi ở của bà Minh vẫn đang tiếp tục...

Trước đó, như đã đưa, từ thông tin trên báo Tiền Phong về vụ việc, ngay trong sáng 6-1, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo khẩn trương thành lập các tổ công tác để xác minh làm rõ thông tin.

Hai mũi trinh sát xác minh tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bà chủ Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964) tại xã Đông Ngạc, Từ Liêm và nơi bà này thuê nhà trong ngõ 95 Kim Mã, Ba Đình. Một mũi khác tức tốc lên Hà Giang, truy tìm địa chỉ gia đình chồng bà Minh, vì có nguồn tin cho biết bà này đã trốn về đây từ hôm 5-1...

Kết quả, đến trưa 6-1, bà Minh đã ra Công an phường Kim Mã trình diện, bước đầu khai báo về vụ việc.

Theo một cán bộ điều tra, đến khoảng 8 giờ tối qua, bà Minh đã bước đầu thừa nhận đã xối nước nóng vào người bà Phương, bắt bà Phương nhai khoảng 20 quả ớt và ăn... phân của cháu ngoại bà ta ở trong bỉm.

Cụ thể, bà Minh khai dội nước nóng vào người bà Phương, do bà giúp việc này bẩn, lười tắm; còn việc bắt ăn 20 quả ớt và ăn phân trẻ nhỏ là để... “giáo dục” bà ôsin vì tật hay ăn vụng. Các tố cáo khác liên quan việc bà Minh làm nhục, trấn tiền của bà Phương, cũng như nhắn tin đe doạ... đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Hiện nay, bà Minh vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG