Bắt tạm giam Bùi Thu Hạnh, em gái Bùi Tiến Dũng

Bắt tạm giam Bùi Thu Hạnh, em gái Bùi Tiến Dũng
TPO - Vào lúc 17h chiều nay (28/7), CQ CSĐT Bộ CA đã tiến hành tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Bùi Thu Hạnh, (nguyên cán bộ PMU18, SN 1971) tại số 70 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Hạnh bị khởi tố vì tội danh "Tham ô tài sản". Từ tháng 9/1999 đến 2/2006, Hạnh được Bùi Tiến Dũng cử giữ chức Chánh VP dự án Quốc lộ 18. Trong thời gian trên, Hạnh đã lập hàng loạt hóa đơn chứng từ khống, mua bán trang thiết bị cho VP tư vấn, lập bảng lương khống để chiếm đoạt số tiền trên 112 triệu đồng.

Ngoài ra, tại các gói thầu do PMU18 thực hiện, Hạnh cũng có các thủ đoạn tương tự. Hiện CQ điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Cuộc khám xét nhà riêng của Bùi Thu Hạnh kết thúc vào lúc 18h35 chiều nay. Ngay sau đó Hạnh đã bị đưa lên xe đặc chủng về trại tạm giam.

Chi tiết về vụ này, mời bạn đọc xem trên báo Tiền Phong số ra ngày mai (29/7) và trên các bản tin tiếp theo của TPO.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.