Bắt tạm giam Chủ tịch xã “ăn chặn” tiền hộ nghèo

TP - Tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) ngày 23/7 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là lãnh đạo chủ chốt của xã Nhân Trạch về tội “Tham ô tài sản”. 

Riêng ông Phạm Hồng Thái (SN 1960), Chủ tịch UBND xã bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra. 

Hai bị can còn lại là ông Lê Thanh Hoành (SN 1973), Phó Chủ tịch xã và ông Dương Đình Cưng (SN 1976), Chủ tịch UBMT xã được cho tại ngoại.

Ngay trong sáng 23/7, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của 3 bị can trên.

Từ 2010 huyện Bố Trạch hỗ trợ các hộ nghèo xã Nhân Trạch kiên cố hóa nhà ở từ nhiều nguồn, ông Thái không thực hiện đúng chức trách, chỉ đạo hai cán bộ dưới quyền cùng cấu kết “ăn chặn” tiền chính sách của nhiều hộ nghèo.  

MỚI - NÓNG