Bắt tạm giam đối tượng tấn công gây trọng thương đội phó bảo vệ rừng

Đối tượng Lê Hưng tại cơ quan công an
Đối tượng Lê Hưng tại cơ quan công an
TPO - Sáng 28/11, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Phú Lộc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Hưng (SN 1995, trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 12h ngày 22/11, Lê Hưng cùng 2 người nhà đã xông vào Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc). Tại đây, Hưng đã dùng dao đe dọa ông Nguyễn Văn Lương - Đội phó Đội Chuyên trách bảo vệ rừng của Ban này. Ông Lương sau đó đã khống chế và tước được dao trên tay Lê Hưng.

Không từ bỏ ý định tấn công đội phó bảo vệ rừng, Hưng dùng gạch bê tông lát vỉa hè ném liên tiếp vào người ông Lương, khiến nạn nhân bị thương tích nặng vùng mặt, phải cấp cứu tại bệnh viện. Qua giám định, cơ quan chức năng kết luận, ông Lương bị thương tích tỷ lệ 21%.

Nguyên nhân ban đầu được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc xác định, trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ rừng trên địa bàn, ông Lương cùng lực lượng của Đội Chuyên trách bảo vệ rừng tuần tra truy quét, thu giữ nhiều tang vật là dây bẫy của các đối tượng vào rừng đặt bẫy bắt động vật rừng. Việc ông Lương bị Lê Hưng hành hung xuất phát từ việc ông đã thu giữ bẫy động vật rừng.

Liên quan vụ án này, trước đó, như báo Tiền Phong đã thông tin, vào chiều 22/11, Công an huyện Phú Lộc đã cử lực lượng nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra theo đơn trình của Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân về việc cán bộ của cơ quan này bị côn đồ xông vào tận văn phòng làm việc hành hung, gây thương tích phải nhập viện cấp cứu. Người bị tấn công phải nhập viện cấp cứu là ông Nguyễn Văn Lương, Đội phó Đội Chuyên trách bảo vệ rừng của Ban này.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.