Lực lượng công an thực hiện lệnh bắt ông Âu tại trụ sở Cty |
Thượng tá Đỗ Thành Lê – Trưởng phòng PC 15 cho biết: Trong 2 năm 2003-2004 ông Âu đã mua 6.800 chiếc kèn SuZuKimelodion mã số MX32 (Trung Quốc sản xuất), giá 330.000 đồng/chiếc sau đó tổ chức khắc, thay đổi nhãn hiệu thành hàng của Nhật Bản để bán hưởng chênh lệch.
Ông Âu đã bán được 5.763 chiếc (giá cao nhất là 637.000 đồng/chiếc và thấp nhất là 365.000đ/chiếc) cho ngành giáo dục các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, thu lời khoảng 2,7 tỷ đồng.
Còn lại tồn kho hơn 10.000 chiếc. Đây là loại kèn phục vụ cho việc dạy thanh nhạc bậc tiểu học nằm trong chương trình thay đổi sách của Bộ Giáo dục.
Sau khi đọc lệnh bắt, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nhà riêng (Khách sạn Hải Âu ở lô 230B, đường Bắc Sơn, Thành Cổ- Núi Bút -TP. Quảng Ngãi vừa khai trương ngày 19/11/2006) và văn phòng làm việc ở 431-Quang Trung TP.Quảng Ngãi và đã thu được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến những sai phạm của ông Âu.
Đồng thời thu giữ 1 điện thoại di động và 5 sim. Theo một nguồn tin riêng, ông Âu còn có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, điều hành Cty.
Được biết, Cty do ông làm giám đốc liên tiếp bị thua lỗ, đời sống cán bộ, công nhân viên khó khăn, nhất là công nhân Xí nghiệp in thu nhập trung bình chưa được 300 ngàn đồng/tháng.