Bắt tạm giam nam thanh niên va chạm với tài xế xe biển xanh

Nguyễn Lê Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Nguyễn Lê Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa
TP - Liên quan đến vụ va chạm với tài xế ô tô biển xanh, ngày 31/7, Công an thành phố Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Lê Tuấn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 23/7, tại khu vực trước cổng nhà khách 25B phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa xảy ra vụ va chạm giao thông giữa người điều khiển xe máy là anh Nguyễn Lê Tuấn (SN 1984) ở đường Trịnh Khả, phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hóa) với người đi bộ là anh Trần Trung Kiên (SN 1982) trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Anh Kiên là tài xế lái xe ô tô (biển xanh) mang BKS 80A-01126. Lúc xảy ra sự việc, chiếc xe ô tô của anh Kiên điều khiển đang đỗ ở bên đường.

Sau khi vụ va chạm xảy ra, Tuấn chửi bới và dùng tay đấm vào mặt anh Kiên. Do bực tức và thiếu kiềm chế, anh Kiên đã chạy lại xe ôtô lấy 1 đoạn sắt bọc nỉ (dụng cụ dùng để kiểm tra lốp xe) để kháng cự. Lúc này, Nguyễn Lê Tuấn vừa chạy vừa hô hoán kích động người dân bao vây xe 80A - 01126 do anh Kiên điều khiển không cho đi. 

Khi lực lượng Cảnh sát 113, cảnh sát cơ động và Công an TP Thanh Hóa đến hiện trường để giải quyết thì bị Tuấn đứng chặn đầu xe, nhảy lên nắp capo và liên tục có những hành động, lời nói hô hào kích động một số người dân gây tụ tập đông người làm ách tắc giao thông nhiều giờ trên Quốc lộ 1A. 

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.