Bắt tên cướp tiệm vàng có lệnh truy nã của Hàn Quốc

Bắt tên cướp tiệm vàng có lệnh truy nã của Hàn Quốc
Hôm nay  6/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B - Bộ Công an) cho biết vừa tiến hành bắt giữ Pyeon O Man (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) theo lệnh truy nã của Interpol Hàn Quốc vì hành vi cướp tiệm vàng ở Seoul với tổng trị giá lên tới 300.000 USD.

Sau khi gây án, Pyeon O Man bỏ trốn, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 6/5/2009 và thuê chỗ trọ tại số 804 lô A khu dân cư Him Lam, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh). Qua điều tra, Interpol Hàn Quốc đã phát lệnh truy nã quốc tế đối tượng này vào ngày 16/6/2009.

Ngày 24/6/2009, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh đã có công hàm số KCH-09-309 đề nghị Cảnh sát Việt Nam bắt giữ đối tượng Pyeon O Man có số hộ chiếu KR 0396163. Qua theo dõi, ngày 2/7, trinh sát Cục C14B đã phát hiện và sau đó bắt giữ Pyeon O Man tại một tiệm internet ở phường 4, quận Tân Bình (TP HCM).

Khám xét nơi ở trọ của đối tượng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, cảnh sát thu giữ 1 máy tính xách tay, 1 đồng hồ đeo tay, 1 điện thoại di động, 1 giấy phép lái xe tại Việt Nam, 5.000 USD, 1 thẻ ATM và 1 sổ tiết kiệm của ngân hàng Shinhanvina Bank.

Hiện C14B đang tạm giữ đối tượng Pyeon O Man tại trại giam T17 - Bộ Công an, chờ làm thủ tục bàn giao cho phía Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.