Bắt thanh niên cướp ví của nữ du khách nước ngoài trên phố cổ

Tổ công tác trao trả chiếc ví cho nữ du khách nước ngoài. Ảnh: Sơn Dương
Tổ công tác trao trả chiếc ví cho nữ du khách nước ngoài. Ảnh: Sơn Dương
TPO - Trên đường bỏ chạy khi cướp được chiếc ví của nữ du khách ngoại quốc, nam thanh niên bị cảnh sát giao thông "hỏi thăm".

Ngày 19/11, lãnh đạo Đội CSGT số 1 Công an Hà Nội cho biết đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Quốc Quân (SN 1988, trú quận Tây Hồ) cho Công an phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) để làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, 18h ngày 18/11, tổ công tác Đội CSGT số 1 làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến phố Phan Đình Phùng phát hiện Quân điều khiển chiếc Attila không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng tuy nhiên nam thanh niên bất tuân, quay đầu xe bỏ chạy. Tổ tuần tra dùng mô tô truy đuổi, khống chế sau đó.

Bắt thanh niên cướp ví của nữ du khách nước ngoài trên phố cổ ảnh 1

Nguyễn Quốc Quân tại cơ quan công an.

"Qua kiểm tra, anh ta không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan tới xe máy. Ngoài ra, người này còn cầm theo ví phụ nữ bên trong có hơn 1 triệu đồng, visa, ảnh và nhiều giấy tờ của một phụ nữ quốc tịch Úc. Qua xác minh đối chiếu, tổ cảnh sát được biết một nữ du khách nước ngoài đang trình báo tại Công an phường Hàng Gai về việc bị cướp ví có thông tin, ảnh trùng khớp với tên, ảnh và giấy tờ trong ví Quân mang theo. Ngay sau đó, đơn vị đã bàn giao Quân và tang vật cho Công an phường Hàng Gai", vị Phó đội trưởng nói.

Bắt thanh niên cướp ví của nữ du khách nước ngoài trên phố cổ ảnh 2

Nữ du khách nước ngoài nhận lại tài sản sau khi bị cướp trên phố. 

Vụ việc đang được Công an phường Hàng Gai tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.