Bắt thanh niên trộm xe tải rồi chở bò của hàng xóm đi bán

Nguyễn Thế Hà tại cơ quan công an.
Nguyễn Thế Hà tại cơ quan công an.
TPO - Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đã bắt thanh niên trộm xe tải chạy về gần nhà chở trộm bò của hàng xóm đi bán, sau 4 giờ nhận được tin báo.

Ngày 28/9, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết VKS cùng cấp đã phê chuẩn lệnh bắt đối với Nguyễn Thế Hà (22 tuổi, ngụ tại KP1, phường Bình Tân, thị xã La Gi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, sáng ngày 26/8, ông Phan Đức Kính (48 tuổi, ngụ tại phường Tân An, thị xã La Gi) đến trình báo mất chiếc xe tải đông lạnh loại 1,4 tấn đậu ở cảng cá La Gi.

Công an thị xã La Gi đã tung trinh sát vào cuộc điều tra, đến trưa cùng ngày, đã phát hiện chiếc xe đang đậu tại đoạn đường vắng thuộc thôn Phước Tiến, xã Tân Phước. Bằng biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu được, công an đã mời Hà lên làm việc.

Tại đây, Hà đã khai nhận hành vi trộm xe tải của mình. Tuy nhiên, qua khám xét chiếc xe, công an phát hiện có dấu chân bò trên thùng xe nên tiếp tục đấu tranh. Hà đã khai nhận thêm hành vi trộm cắp bò.

Do túng tiền trả nợ, Hà đã đến cảng cá La Gi trộm chiếc xe của ông Kính đang đậu tại đây. Sau đó, Hà chạy chiếc xe về gần nhà dẫn trộm con bò cái của ông Đặng Ngọc Bửu (53 tuổi), đưa lên xe tải chở đi.

Hà đã bán con bò trên cho lò mổ của ông Nguyễn Ngọc Dũng ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân số tiền 7,8 triệu đồng. Sau đó chạy xe về đến thôn Phước Tiến, xã Tân Phước thì xe hết dầu nên đưa vào chỗ vắng dấu. Số tiền bán bò, Hà về đưa cho mẹ đi trả nợ.

Sau 4 giờ nhận được tin báo của người dân, công an thị xã La Gi đã phá nhanh vụ án, thu hồi tài sản trả lại cho người dân bị mất.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.