Bắt thêm 3 người trong vụ hối lộ lấy chồng nước ngoài

Bắt thêm 3 người trong vụ hối lộ lấy chồng nước ngoài
TP - Chiều 14-4, Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người trong vụ án đưa và nhận hối lộ môi giới lấy chồng người nước ngoài xảy ra ở Sở Tư pháp TP Cần Thơ. Đó là ông Nguyễn Hoàng Minh (SN 1968, cán bộ hộ tịch phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), bà Trần Thị Thanh Hường (SN 1962, giáo viên dạy tiếng Hàn, ngụ phường 15, quận Tân Bình, TPHCM) và A Hữu Thọ (SN 1979, nhân viên Cty Kim Việt Hưng (ngụ tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM).

>> Cần Thơ: Quan tâm hỗ trợ phụ nữ lấy chồng nước ngoài

Theo công an, ba người này đã nhận và chuyển cho ông Phan Thanh Dũng, Phó phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp TP Cần Thơ trên 1,7 tỷ đồng.

Ông Phan Thanh Dũng bị bắt quả tang nhận hối lộ 900 USD của môi giới Trần Ngọc Trung đêm 11-12-2010, nhằm giải quyết một trường hợp lấy chồng Đài Loan thành hồ sơ ghi chú lấy chồng Hàn Quốc. Vụ án được khởi tố ngay khi đó. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định, ông Dũng còn móc nối với nhiều người làm môi giới lấy chồng người nước ngoài để nhận tiền. Mỗi hồ sơ ông Dũng nhận 250 – 1.200 USD, trường hợp đặc biệt như tuổi tác quá chênh lệch hay chú rể bị dị tật, ông Dũng đòi thêm 400 - 1.200 USD. Kiểm tra bước đầu, tài sản của ông Dũng có trên 20 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG