Bắt thêm em trai của hung thủ

Bắt thêm em trai của hung thủ
TP - Khoảng 1 giờ ngày 22-6, lực lượng đặc nhiệm của Phòng CSHS Công an Hà Nội ập vào thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, Bắc Giang, bắt giữ Tạ Hải Hà (SN 1992, ảnh bên), đồng phạm trong vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín.

> Bắt nghi phạm thứ hai vụ dùng mìn cướp tiệm vàng

Tạ Hải Hà
Tạ Hải Hà.

Tạ Hải Hà là em cùng cha khác mẹ với Tạ Văn Thanh, hung thủ gây ra vụ cướp (Tiền Phong đã đưa tin).

Theo CQĐT, cách đây khoảng 1 tháng, Thanh bàn bạc với Hà về kế hoạch cướp tiệm vàng để đổi đời. Sau đó, Thanh lên Lạng Sơn mua dùi cui điện, thuốc nổ, hỏi cách chế tạo mìn rồi mang về nhà, cùng Hà chế tạo vũ khí sát thương để gây án.

Ngày 20-6, hai anh em Thanh-Hà đèo nhau bằng xe máy Dream biển số 98F6-9163 xuống Hà Nội thám thính địa điểm gây án.

Sáng hôm sau, Thanh thả Hà xuống khu vực cách tiệm vàng Hoàng Tín khoảng 60 mét, dặn ở ngoài cảnh giới, Thanh đi một mình vào tiệm vàng.

“Một lúc sau, Hà thấy Thanh bỏ chạy và nghe tiếng nổ, nên cũng bỏ chạy ra phố Trịnh Hoài Đức, thuê xe ôm sang Gia Lâm, bắt ô tô về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang. Đến rạng sáng nay, khi cảnh sát ập vào bắt giữ, Hà đang ngủ trong nhà”- một cán bộ điều tra cho hay.

Về việc bắt giữ đối tượng Tạ Văn Thanh, ông Lã Văn Trụ - Trưởng công an phường Cát Linh kể: “Sau khi mìn nổ trên phố Nguyễn Thái Học, nghi phạm đã bỏ chạy vào phố Lý Văn Phúc.

Đối tượng xông vào căn nhà cuối cùng, tay ôm một túi nilon dọa gia chủ “im, kêu lên tôi cho nó nổ đấy” rồi chạy lên cầu thang, leo lên tầng tum, nhảy sang mái nhà bên cạnh. Tên cướp nhảy qua bức tường cao hơn 2 m, rồi tiếp tục chạy trên 4-5 mái nhà dân”.

“Khi tôi hô đứng lại, đối tượng rút dùi cui điện trong bụng ra định chống lại, tôi liền bắn chỉ thiên và nhanh chóng khống chế tên cướp. Từ khi Tạ Văn Thanh gây án đến lúc hắn bị bắt, chỉ trong 20 phút”, đại úy Phương Anh - Phó Công an phường Cát Linh kể.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG