Bắt tội phạm ma túy, 4 CS phải điều trị chống phơi nhiễm HIV

Bắt tội phạm ma túy, 4 CS phải điều trị chống phơi nhiễm HIV
TP - Trong lúc vật lộn với đối tượng buôn bán ma túy nhiễm HIV, 4 cán bộ chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về ma túy CA quận Đống Đa đã bị xây xát, hiện đang phải điều trị uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.
Bắt tội phạm ma túy, 4 CS phải điều trị chống phơi nhiễm HIV ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Bình tại cơ quan CA

Một chiến sỹ khác bị đối tượng chém vào tay, phải khâu 24 mũi…

Sự việc diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/7, tại phòng 202 khách sạn Hạ Long II (số 51 phố Thái Thịnh, Hà Nội).

Tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy CA quận Đống Đa, do trung tá Đội trưởng Nguyễn Hồng Thao chỉ huy, đã bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán ma túy.

Gồm Nguyễn Văn Bình (SN 1977), Nguyễn Văn Tú (SN 1975), Nguyễn Thị Hường (SN 1981), cùng trú tại thị trấn Mộc Châu, Sơn La và Vũ Văn Cường (SN 1964), ở ngõ Quỳnh (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tang vật thu giữ gồm 290,43 gam heroin, 35 triệu đồng, 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Trong lúc các CBCS đột kích vào phòng 202 khách sạn, Nguyễn Văn Bình đã rút dao nhọn giấu sẵn trong người chống trả rất quyết liệt. Với tinh thần cương quyết bắt giữ tội phạm, các trinh sát đã không ngại nguy hiểm lao vào tước vũ khí đối tượng.

Trong quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Bình, thiếu tá Lê Công Hiên đã bị đối tượng chém bị thương vào lòng bàn tay trái; trung tá Nguyễn Hồng Thao, thiếu tá Bùi Anh Lợi, trung úy Nguyễn Văn Dũng và thượng sỹ Hà Việt Trung cũng bị xây xát khi vật lộn với đối tượng…

Tại cơ quan CA, Bình và đồng bọn khai nhận đã vận chuyển một bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ. Bọn chúng đã bán được 1 “cây” heroin với giá 12 triệu đồng, số còn lại đang mang theo người thì bị CA bắt quả tang.

Cả 4 đối tượng trên đều nghiện ma túy, riêng tên Nguyễn Văn Bình còn bị nhiễm HIV. Ngay sau đó, Ban chỉ huy CA quận Đống Đa đã kịp thời đưa các CBCS bị thương đi cấp cứu và liên hệ Bệnh viện Đống Đa cấp thuốc điều trị chống phơi nhiễm HIV.

Trao đổi với Tiền phong chiều qua, Thượng tá Nguyễn Công Long - Trưởng CA quận Đống Đa cho biết, Ban chỉ huy CA quận đã kịp thời động viên, khen thưởng tinh thần chiến đấu dũng cảm của các CBCS, đồng thời đang làm thủ tục đề nghị các cơ quan cấp trên có sự khen thưởng xứng đáng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục khai thác mở rộng vụ án. 

MỚI - NÓNG