Bắt trộm cắp ở các đền, chùa dịp Tết Nguyên tiêu

Bắt trộm cắp ở các đền, chùa dịp Tết Nguyên tiêu
TP - Trong hai ngày 21 – 22/2, Phòng PC14 CA Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng (chủ yếu là nữ) lợi dụng việc người dân đi lễ đông tại các đền, chùa trong ngày Tết nguyên tiêu để hành nghề trộm cắp.

Thủ đoạn của các đối tượng là trà trộn vào số người đi lễ đông để hành nghề móc túi, hoặc vờ đặt lễ để trộm tiền của người dân đặt tại các ban thờ.

Cụ thể, tối 21/2, tại cổng chùa Phúc Khánh (phố Tây Sơn, Đống Đa), các trinh sát đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thị Vân (SN 1965, ở Nông Cống, Thanh Hoá) và Phan Thị Nhung (SN 1965, ở Nghi Lộc, Nghệ An) đang lấy trộm chiếc ví của chị Trương Thị Hải Y (trú tại ngõ 392 phố Tây Sơn), trong ví có 1,2 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân.

Cũng trong tối 21/2, tại phủ Tây Hồ, các trinh sát PC14 phối hợp CA quận Tây Hồ đã bắt đối tượng Lê Quang Huy (SN 1964, ở Trương Định, Hà Nội) và Nguyễn Phương Liên (SN 1984, ở phố Hàng Nón, Hoàn Kiếm).

Tại cơ quan CA, Huy khai nhận đã lấy trộm được 390.000 đồng còn Liên khai đã trộm được 420.000 đồng là tiền của những người đi lễ đặt trên các ban thờ. 

MỚI - NÓNG