Bắt 'tú bà' có biệt hiệu 'Điêu thuyền'

Điêu Thuyền tại cơ quan điều tra
Điêu Thuyền tại cơ quan điều tra
Chủ động đăng ảnh khỏa thân và số điện thoại lên 1 trang web sex trên mạng Internet, Bùi Thị Thuyền (22 tuổi), ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã thu hút được khá nhiều khách làng chơi. Và khi có nhiều khách liên lạc, Thuyền đã “phân phối” cho những “đồng nghiệp” khác.

Khuôn mặt khá ưa nhìn, nên Thuyền được bạn bè cùng giới đặt cho biệt hiệu… “Điêu Thuyền”. Nhằm thu hút được nhiều khách làng chơi, Thuyền đã chủ động tung lên mạng Internet những hình ảnh “sốc” với nhiều góc độ khác nhau, kèm theo số điện thoại để khách liên hệ. Giữa tháng 1-2014, Đội Chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAP Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội) đã phát hiện, bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm tại nhà nghỉ ở phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa. Qua đấu tranh với các đối tượng bị bắt giữ, lực lượng công an có căn cứ để bắt khẩn cấp Bùi Thị Thuyền về hành vi môi giới mại dâm.

Ngày 19-1, PV đã gặp Thuyền tại trụ sở công an. Cuộc chuyện trò của cô gái trẻ với PV khá thẳng thắn, và cũng đầy sự xót xa. “Tại sao em làm nghề này?”. “Cần tiền thôi anh!”. “Em hành nghề lâu chưa?”. “Mới hơn một tháng thôi”. “Sao dám đăng ảnh “nóng” lên mạng, em không ngại nếu mọi người ở quê nhận ra và biết em làm nghề này à?”. “Phải chấp nhận thôi, dám làm dám chịu anh ạ!...”.

Theo tài liệu điều tra, Thuyền là chị cả trong gia đình có 5 chị em. Bố mất sớm, mẹ nuôi 4 đứa em nhỏ, còn Thuyền “dứt áo” tự kiếm cách mưu sinh. Thuyền về Hà Nội kiếm việc làm, nhưng vì không có tay nghề nên “chọn” nghề bán dâm “vì dễ kiếm tiền, nhàn hạ (?!)”, theo cách nghĩ của cô ta. Đầu tiên, Thuyền thuê thợ chụp ảnh khỏa thân và tung lên trang web sex để câu khách. Khi đã nhận được nhiều cuộc gọi của khách và không thể đáp ứng hết nhu cầu đó, Thuyền đã môi giới cho “đồng nghiệp”. Thuyền thường ra giá với khách 500.000 đồng/lượt, và chỉ trả cho gái bán dâm 300.000 đồng. Mỗi ngày, Thuyền khai tiếp từ 3 - 5 khách, và môi giới cao điểm được cả chục lượt khách. Hiện Phòng CSHS đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng.

Theo Hà Trang
Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...