Bắt tú ông thuê phòng khách sạn tổ chức mua bán dâm giá cao

"Tú ông" Lê Hoàng Sơn lúc bị bắt giữ
"Tú ông" Lê Hoàng Sơn lúc bị bắt giữ
Để có nơi tổ chức hoạt động mại dâm, Sơn thuê hẳn 2 phòng của khách sạn ở dài hạn. Lúc công an bất ngờ ập vào khách sạn kiểm tra hành chính đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang "vui vẻ".

Chiều 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết đội phòng ngừa tệ nạn mại dâm – cờ bạc thuộc đơn vị này vừa triệt phá tụ điểm mại dâm giá 100 USD tại một khách sạn trên đường Hùng Vương, phường 9, quận 5.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ Lê Hoàng Sơn (SN 1980, quê Bến Tre, tạm trú quận 5) và bàn giao đối tượng này cho Công an quận 5 xử lý về hành vi “môi giới mại dâm” theo thẩm quyền.

Theo điều tra, Sơn làm thợ cắt tóc tại quận 5 và mối quan hệ với một số “chân dài”. Thấy việc tổ chức cho các “chân dài” bán dâm hái ra tiền nên Sơn thuê dài hạn 2 phòng tại một khách sạn trên đường Hùng Vương, phường 9, quận 5 rồi chuyển sang "nghề" môi giới. Khách sạn này cũng là nơi Sơn trú ngụ.

Sơn dắt mối cho khách đến khách sạn trên và sau đó “điều đào” tới phòng phục vụ. Giá bán dâm được Sơn quy định là 100 USD (tương đương 2 triệu đồng), trong đó Sơn thu của gái bán dâm 200 ngàn đồng gọi là tiền môi giới. Ngoài ra, khách đến “vui vẻ” phải trả tiền phòng cho Sơn.

Tụ điểm bán dâm nói trên của Sơn bị trinh sát đội phòng ngừa tệ nạn mại dâm PC45 Công an TP.HCM phát hiện. Qúa trình theo dõi, vào khoảng 23h30 đêm 26/3, lực lượng công an này phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn trên.

Tại 2 phòng khách sạn do Sơn thuê, cơ quan chức năng bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của những người có liên quan, công an đã bắt giữ Sơn để điều tra, làm rõ.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản với 11 lỗi vi phạm hành chính đối với khách sạn nói trên, dù chủ khách sạn cho rằng không biết Sơn thuê phòng để tổ chức mua bán dâm.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG