Bất tuân hiệu lệnh, thanh niên xăm trổ lái xe máy tông gục CSGT

Hình ảnh cảnh sát bị thương sau khi bị nam thanh niên tông xe trúng.
Hình ảnh cảnh sát bị thương sau khi bị nam thanh niên tông xe trúng.
TPO - Bị cảnh sát ra tín hiệu dừng do không đội mũ bảo hiểm, Trần Văn Phương (SN 1999, quê tỉnh Phú Thọ) tăng ga, lái xe máy tông trúng tổ công tác khiến một cảnh sát bị thương trên quốc lộ 32, đoạn qua địa phận huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Khoảng 15h30 ngày 29/5, tổ công tác đặc biệt Y5/141 – Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 32, khu vực thị trấn Đan Phượng (Hà Nội).

Thời điểm trên, tổ công tác phát hiện nam thanh niên xăm trổ không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe Dream BKS 90H5-7846 với tốc độ cao nên ra tín hiệu dừng. Bất tuân hiệu lệnh, nam thanh niên tăng ga, tông trực diện vào tổ cảnh sát.

Va chạm khiến một trung úy thuộc tổ công tác Y5/141 bị thương, gục giữa đường. Chứng kiến sự việc, tổ công tác nhanh chóng vây bắt, khống chế nam thanh niên lái xe máy. Người này được xác định là Trần Văn Phương (SN 1999, quê huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Bất tuân hiệu lệnh, thanh niên xăm trổ lái xe máy tông gục CSGT ảnh 1 Trần Văn Phương tại cơ quan công an.

Sau khi khống chế, cảnh sát đã bàn giao Trần Văn Phương về trụ sở Công an huyện Đan Phương để xử lý theo thẩm quyền. Còn cán bộ CSGT bị thương được đưa vào bệnh viện huyện điều trị sau đó.

Tại cơ quan công an, Phương bước đầu khai nhận đang tạm trú trên địa bàn huyện Đan Phượng. Hàng ngày, Phương thường không đội mũ bảo hiểm, lái chiếc Dream bốc đầu, lạng lách trên quốc lộ 32, đoạn qua huyện Đan Phượng.

Còn theo cảnh sát, bước đầu xác định chiếc xe Honda Dream BKS 90H5-7846 bị đục số khung, mài mất số và có dán 1 miếng sắt với số khung khác đè lên.

MỚI - NÓNG