'Bắt vạ' 400 triệu sau tai nạn: Công an kết luận tài xế tự hỗ trợ 200 triệu

Cơ quan chức năng xác định số tiền 200 triệu đồng được các tài xế tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Cơ quan chức năng xác định số tiền 200 triệu đồng được các tài xế tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Công an huyện Sa Pa (Lào Cai) xác định số tiền 200 triệu đồng mà 2 tài xế ô tô đã đưa cho gia đình nạn nhân đi xe máy bị tử vong là thỏa thuận dân sự và tự nguyện.

Ngày 21/3, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, UBND huyện Sa Pa và Công an tỉnh đã xác minh làm rõ vụ người dân địa phương “bắt vạ” tài xế gây tai nạn 400 triệu sau tai nạn giao thông.

Cụ thể, vụ việc xảy ra khoảng 12h15 ngày 1/3, trên quốc lộ 4D thuộc địa phận thôn Sa Pả, xã Sa Pả (huyện Sa Pa), khiến em H.A.C. (15 tuổi, trú tại xã Sa Pả) - là người điều khiển xe máy va chạm với 2 xe ô tô đi ngược chiều rồi tử vong.

Tại thời điểm đó, em C. điều khiển phương tiện tham gia giao thông lấn sang làn đường ngược chiều và vượt xe không đảm bảo an toàn, vi phạm vào các quy định của quy tắc giao thông đường bộ,… nên đã gây ra vụ tai nạn.

Kết quả xác minh bước đầu cho biết, anh Nguyễn Đức Phương (47 tuổi, trú tại Ninh Bình) và anh Nguyễn Trọng Nghĩa (30 tuổi, trú tại huyện Sa Pa) - là tài xế của hai phương tiện va chạm làm em C. tử vong đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng.

"Đây chỉ là thỏa thuận dân sự. Cả hai không bị ép buộc phải thực hiện việc hỗ trợ số tiền nói trên. Việc hỗ trợ nói trên là tự nguyện" - công văn nêu rõ.

Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản, Công an huyện Sa Pa đã lập hồ sơ giải quyết tin báo và đang tiếp tục điều tra, xác minh, giải quyết theo quy trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nếu có vi phạm.

Trước đó như Dân trí liên tục phản ánh, sau vụ tai nạn, rất đông người dân bản địa cùng người nhà em C. đã kéo đến cản trở, gây khó khăn cho công tác giải quyết tai nạn của lực lượng chức năng.

Người nhà nạn nhân đã yêu cầu 2 tài xế ô tô phải bồi thường ngay 400 triệu đồng thì mới chịu đưa thi thể C. rời đi. Sau nhiều giờ thương lượng, 2 tài xế này đã chấp nhận bồi thường số tiền 200 triệu đồng cho gia đình em C.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG