Bắt vụ vận chuyển ma túy cực khủng qua biên giới, thu gần 250kg ma túy

Một đối tượng (giữa) và tang vật trong vụ án
Một đối tượng (giữa) và tang vật trong vụ án
TPO - Chiều 18/3, đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng biên phòng tỉnh vừa phá vụ án vận chuyển ma túy lớn qua biên giới.
Theo đó, tại khu vực thôn Tân cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng Trinh sát và Đồn Biên phòng bắt giữ đối tượng Lộc Văn Cát (SN 1988, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đang vận chuyển ma túy đưa qua biên giới sang Trung Quốc tiêu thụ bằng xe ô tô BKS 12A.02297, tang vật thu giữ 246 gói, tương đương 246kg tinh thể màu trắng ghi là ma túy tổng hợp dạng đá.
Qua khai thác nhanh đối tượng và mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Vy Văn Hẻn (SN 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Văn Chinh (SN 1994, trú tại xã Trại An, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) là các đối tượng trực tiếp liên quan đến đường dây vận chuyển số ma túy trên.
Hiện, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, hoàn tất hồ sơ thủ tục pháp lý, bàn giao toàn bộ đối tượng, tang vật cho cơ quan điều tra Công an tỉnh thụ lý theo quy định của pháp luật.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.