Bắt vụ vận chuyển một xe ô tô chứa đầy pháo nổ Trung Quốc

Đối tượng Phương (trái) cùng tang vật *ảnh: ĐD
Đối tượng Phương (trái) cùng tang vật *ảnh: ĐD
TPO - Hám lời, đối tượng Phương rủ rê cháu ruột của mình dùng xe ô tô đi từ Bắc Giang lên huyện biên giới Bảo Lạc (Cao Bằng) mua 141 hộp pháo nổ từ Trung Quốc chất đầy trong xe rồi vận chuyển về quê thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 14/6, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng:  Ngô Văn Phương (SN 1983), trú tại Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ.

Theo kết quả điều tra ban đầu; ngày 10/6, do thông thuộc địa bàn và hám lời nên Phương đã rủ cháu ruột của mình là Thái và một người đàn ông tên là Hoàng (cùng trú ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang) đi từ Bắc Giang lên huyện Bảo Lạc, Cao Bằng bằng xe ô tô biển kiểm soát 98A - 072.43 mua 141 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng 186 kg mang về quê tiêu thụ.

Sau khi chất đầy số pháo vào thùng xe, nhóm người trên đi đến khu vực xóm Bản Khuông, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện. Phương bị bắt tại chỗ; còn hai đối tượng còn lại thì chạy trốn, sau đó bị lực lượng công an, biên phòng địa phương bắt giữ.

Hiện nay, công an Cao Bằng đã tiếp nhận hồ sơ, đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG