Bắt vụ vận chuyển 100 triệu đồng tiền polymer giả

Bắt vụ vận chuyển 100 triệu đồng tiền polymer giả
Hai đối tượng bị bắt giữ trong vụ vận chuyển tiền giả từ Lạng Sơn về Hà Nội là Chung Văn Lâm và Nguyễn Trung Thóc. Khi khám người Chung Văn Lâm, thu được 100 triệu đồng tiền giả, gồm 200 tờ tiền polymer giả mệnh giá 500.000 đồng.

Lúc 17g30 chiều 22-8, tại quán cà phê 137 Cầu Giấy (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ hai đối tượng vận chuyển tiền giả từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Đối tượng chủ chốt là Chung Văn Lâm (sinh 1947, người Trung Quốc, trú tại Bằng Tường, Quảng Tây) và đối tượng người VN là Nguyễn Trung Thóc (sinh 1955, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội).

Lực lượng công an đã khám người Chung Văn Lâm, thu được 100 triệu đồng tiền giả gồm 200 tờ tiền polymer giả mệnh giá 500.000 đồng.

Cách nhận diện tờ polymer 500.000 đồng giả 

Ngay trong đêm 22-8, tại Công an Q.Cầu Giấy, các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã tiến hành giám định sơ bộ, cho thấy số tiền giả trên được làm bằng chất liệu nilông giống như tiền polymer.

Cả 200 tờ tiền giả đều có số xêri trùng nhau. Đây là vụ bắt giữ tiền polymer giả mệnh giá 500.000 đồng lớn thứ hai được phát hiện tại VN.   

Theo Tuổi Trẻ 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.