Bắt xe khách chở 500 kg pháo nổ

Bắt xe khách chở 500 kg pháo nổ
TPO - Rạng sáng nay (12-12), lực lượng Công an Hà Nội kiểm tra xe khách biển số 49H - 8496 chạy tuyến Cao Bằng – Lâm Đồng, phát hiện khoảng 500 kg pháo các loại.
Tang vật vụ án
Lực lượng chức năng kiểm đếm số pháo thu giữ được.

Đầu tháng 12-2012, nhận được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển pháo trên xe khách, tuyến Cao Bằng - Lâm Đồng, trung chuyển qua Hà Nội, lực lượng trinh sát Phòng Bảo vệ Chính trị 4 CATP Hà Nội đã tổ chức xác minh, nắm bắt quy luật của đường dây này.

Chiều 11-12, xác định xe khách nghi vấn chở pháo rời Cao Bằng hướng về Hà Nội, Phòng Bảo vệ Chính trị 4 đã chủ động phối hợp với Tổ kiểm tra tuyến của Công an TP chốt chặn ở đầu đường cao tốc Pháp Vân (đoạn gần khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai). Rạng sáng hôm sau, xe khách 45 chỗ do Trần Văn Nguyên (SN 1972), trú ở huyện Hoài Đức, Hà Nội điều khiển, “lọt” vào điểm phục kích.

Pháo dây - tất cả đều có nhãm mác in tiếng Trung Quốc
Các bao tải chứa 2 loại pháo: pháo dây và pháo lựu đạn

Kiểm tra xe khách này, cảnh sát phát hiện 18 bao tải chứa đầy phảo nổ, xếp dọc sàn xe, trọng lượng gần 500kg. Gần chục hành khách đi trên chuyến xe này aii hay biết đang ngồi trên 500kg pháo. Sau hơn nhiều giờ đấu tranh khai thác với lái xe và chủ xe, những đầu mối liên quan đến số hàng cấm đã được lực lượng công an triệu tập.

Đến gần 4 giờ sáng 12-12, hồ sơ vụ việc, đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an quận Ba Đình và lực lượng QLTT tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG