Bắt xe vận chuyển tê tê, nội tạng thối

Số tê tê, lòng lợn cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: MĐ
Số tê tê, lòng lợn cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: MĐ
TPO - Ngày 22/8, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và bắt giữ xe khách BKS: 43S- 6292 vận chuyển hơn 500 kg nội tạng động vật đã hôi thối.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, khi tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Mai  Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình. 

Tổ tuần tra đã phát hiện và bắt giữ chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 43S-6292 lưu thông hướng Đà Nẵng – Hà Nội, do tài xế Phạm Công Tập, SN 1966, (trú tại Đà Nẵng) điều khiển chở hơn 525 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối và không có kiểm dịch, toàn bộ số hàng trên được đóng trong 7 thùng cát tông, do một chủ hàng gửi từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tiêu thụ. Ngoài ra, khám xét trên xe, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 22 kg tê tê và 2 kg rùa quạ do đối tượng Nguyễn đức Vũ, SN 1986, (trú tại Quảng Nam) làm chủ.

Theo lời khai của Vũ, toàn bộ số hàng trên được Vũ thu gom từ Quảng Nam mang ra Hà Nam để tiêu thụ. Số động vật trên được Vũ thu mua của một số hộ dân với giá 2.800.000đồng/1kg tê tê và 800.000đồng/1kg rùa quạ. 

Vũ khai nhận từ năm 2013 đến nay, Vũ đã nhiều lần vận chuyển tê tê và rùa quạ từ Quảng Nam ra Hà Nam tiêu thụ, mỗi lần khoảng 20kg.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.