Bắt 2 cán bộ rút ruột công trình trường tiểu học

Bắt 2 cán bộ rút ruột công trình trường tiểu học
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), CA Hà Nội đã bắt khám xét khẩn cấp hai cá nhân có liên quan đến vụ “rút ruột” công trình xây dựng Trường tiểu học Trưng Trắc được phát hiện vào ngày 22/1.
Bắt 2 cán bộ rút ruột công trình trường tiểu học ảnh 1
Cơ quan công an đang kiểm tra công trình xây dựng trường tiểu học Trưng Trắc

Đồng thời, Viện KSND TP Hà Nội cũng phê chuẩn các quyết định trên.

Hai người bị bắt gồm ông Nguyễn Duy Độ (SN 1960, trú tại ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), Đội trưởng, điều hành công trình xây dựng trường tiểu học Trưng Trắc, Phó Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản và ông Nguyễn Đình Lập (SN 1961, trú tại tổ 82 phường Khương Trung, Thanh Xuân), cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng.

Được biết, Công trình xây dựng Trường Tiểu học Trưng Trắc do UBND quận Hai Bà Trưng làm chủ đầu tư, đơn vị thực hiện giám sát là Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH tư vấn thiết kế và phát triển dự án AS.

Tổng mức đầu tư công trình trên 21 tỉ đồng, đều sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, khởi công từ tháng 12/2008, nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản, trụ sở tại 102 Bà Triệu (Hà Nội).

Theo Minh Quang
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG