Bắc Giang :

Bắt kẻ cướp, hiếp rồi giết dã man một thiếu nữ

Bắt kẻ cướp, hiếp rồi giết dã man một thiếu nữ
TPO – Hôm nay (7-1), Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Hẻo (SN 1975), trú tại xã Hộp Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang theo ba tội danh: Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Đây là vụ trọng án gây bàng hoàng cho dư luận bởi hành vi dã man của thủ phạm.

Nạn nhân xấu số được xác định là Vi Thị Vang (SN 1984), trú tại thôn Cái Cặn I, xã Hội Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, sáng 28-12, Vi Thị Vang chào mẹ vào rừng lấy củi, nhưng trưa hôm đó cô gái không về ăn cơm. Đợi đến chiều, linh tính có chuyện chẳng lành, mẹ Vang vội vào rừng tìm con.

Đến 8h30’ ngày 30-12, mọi người phát hiện xác của cô gái xấu số bị giấu kín trong góc rừng Cóc Cái. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, các trinh sát Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn khẩn trương điều tra vụ án.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định: Cô gái bị chết khoảng hai giờ sau khi ra khỏi nhà. Trên người cô có nhiều vết thương bởi vật sắc nhọn và vật tày gây ra; trước khi chết, cô còn bị hãm hiếp và đôi khuyên tai bằng vàng cũng biến mất.

Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan công an kết luận: Đây là vụ giết người, hiếp dâm, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Từ những tình tiết thu thập, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, sau 10 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được thông tin về vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ và bắt được đối tượng gây án. Đó là Vi Văn Hẻo - người cùng thôn với nạn nhân.

Theo cơ  quan công an, việc nhanh chóng xác định được hung thủ chính là nhờ sự hợp tác đắc lực của các nhân chứng. Bởi tại thời điểm vụ án xảy ra, nhiều người thấy Hẻo cũng đang thả trâu trong rừng Cóc Cái. Không lâu sau, có người thấy tên này mang đôi hoa tai bằng vàng ra chợ bán.

Tại cơ quan điều tra, tên giết người đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong cơn hoảng loạn, tên sát nhân kể lại: Trưa 28-12, Hẻo bắt gặp thiếu nữ Vi Thị Vang hái củi một mình trong rừng. Hôm đó tên sát nhân mang trâu vào rừng thả sớm, vừa trông thấy cô gái cùng thôn đang lúi húi, anh ta bèn tiến đến gạ gẫm quan hệ tình dục nhưng bị người đẹp từ chối.

Bực tức, Hẻo cầm một thanh gỗ phang túi bụi vào đầu và người cô gái. Chưa thoả mãn, hung thủ còn dùng dao quắm chém tiếp vào người Vang cho đến lúc cô gái này gục xuống. Khi đã bị thương nặng, Hẻo ra điều kiện với Vang: “Nếu muốn sống, phải cho quan hệ tình dục”. Cực chẳng đã, cô gái đành nằm im cho tên yêu râu xanh hành hạ thân xác.

Trong thời  điểm đó, Vang có nghe tiếng người qua lại, cô gái cố gắng kêu cứu. Sợ bị lộ, Hẻo đã đã dùng viên đá ở gần đó đập vào đầu cô gái, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Gây án xong, tên sát nhân máu lạnh ôm xác cô gái đi ngược về phía dòng suối và lấp đá cùng lớp lá khô để che giấu.

Trước khi đi, hắn ta cũng không quên tước đôi hoa tai bằng vàng trên xác cô gái xấu số.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.