Bắt nhóm ép các cô gái lên taxi hành hung, cướp của

Bắt nhóm ép các cô gái lên taxi hành hung, cướp của
TP - Ngày 24-1, PC14 Công an Hà Nội bắt gọn nhóm đối tượng đến các quán internet, bắt những cô gái lên taxi hành hung và cướp tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trịnh Như Hạnh (SN 1990, trú phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội), Đặng Văn Dân (SN 1990, trú huyện Trực Ninh, Nam Định), Nguyễn Tiến Đạt (tức Đạt trọc, SN 1990, trú TP Việt Trì, Phú Thọ), Lê Ngọc Quang (SN 1984, trú phường Tư Đình, quận Long Biên, Hà Nội), Bùi Thị Định (SN 1992, trú xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Nguyễn Thị Thảo (tức Trang, SN 1990, trú thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Nguyễn Mạnh Đạt (tức Đạt ngố, SN 1990, trú huyện Văn Giang, Hưng Yên) và Nguyễn Thị Luyến (tức Mến, SN 1984, trú phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, bước đầu, ổ nhóm do Hạnh cầm đầu khai, gây ra ba vụ cướp tài sản. Hạnh phân công các đối tượng nữ trong nhóm đến quán nét, tìm những cô gái đi một mình chơi games. Sau đó, Hạnh cùng các đối tượng còn lại đi taxi đến đợi sẵn bên ngoài. Các đối tượng nữ kiếm cớ rủ nạn nhân ra khỏi quán, ép lên xe taxi chạy lòng vòng rồi đánh đập, cướp tài sản.

Với thủ đoạn trên, tối 21 - 1, các đối tượng lừa được hai chị Đinh Ngọc Q. và Nguyễn Phương H. (cùng SN 1990), khi họ ngồi chơi tại hai quán nét trên địa bàn quận Cầu Giấy và Thanh Xuân, Hà Nội. Ngoài ra, ổ nhóm của Hạnh còn gây ra một vụ tương tự trên địa bàn huyện Từ Liêm, Hà Nội.

MỚI - NÓNG