Bắt tên cướp bị truy nã đang... hành lạc

Bắt tên cướp bị truy nã đang... hành lạc
Đêm 26/8/2005, Công an quận 4 phát hiện tên cướp Hùng “A - Kai” bị truy nã về tội cướp, trộm cắp tài sản, đang hành lạc với gái tại khách sạn Ngọc Đăng, số 452 đường Nguyễn Tất Thành, P.18, Q. 4.

Hùng "A - Kai" tên thật là Trương Hùng, SN 1979, ngụ đường Đoàn Văn Bơ, P.10, Q.4.

Cùng lúc đó, tổ trinh sát đã đeo bám ổ thuốc lắc đang ăn chơi điên loạn trong phòng 101 của khách sạn này.

Kế hoạch vây bắt cả hai vụ được triển khai vào rạng sáng 27/8/2005. Bị tấn công bất ngờ, những người trong phòng số 101 và 304 khách sạn Ngọc Đăng trở tay không kịp.

Hùng “A - Kai” bị bắt quả tang đang hành lạc với gái tại phòng 304. Ở tầng dưới, phòng 101, có 8 đối tượng (2 nữ, 6 nam) còn rất trẻ đang nhảy múa điên loạn theo tiếng nhạc inh tai nhức óc, quần áo vứt tứ tung.

Thấy động, một số tên liều mạng đã đập cửa kính nhảy lầu định bỏ trốn, buộc các trinh sát phải nổ súng cảnh cáo và bắt gọn.

Theo lời khai, các đối tượng đã vào khách sạn từ đêm 23/8 và chơi lắc cho đến khi phát hiện quả tang.

Nguyễn Minh Hạnh là kẻ cầm đầu tổ chức ổ lắc tại đây. Cuộc khám xét của công an tại khách sạn Ngọc Đăng kéo dài đến trưa 27/8 mới hoàn tất với nhiều tang vật đã bị thu giữ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.