Bảy thanh niên được tạm ứng tiền bồi thường oan sai

Thạch Sô Phách, một trong 7 thanh niện bị bắt oan.
Thạch Sô Phách, một trong 7 thanh niện bị bắt oan.
TP - Ngày 2/12, VKSND tỉnh Sóc Trăng cho biết, 7 thanh niên bị bắt oan trong vụ án giết người chạy xe ôm tại huyện Trần Đề (Sóc Trăng), đã được tạm ứng tiền bồi thường oan sai, mỗi người 20 triệu đồng. 

Đó là các anh Thạch Sô Phách, Trần Hol, Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Thạch Mươl, Khâu Sóc và chị Nguyễn Thị Bé Diễm, bị bắt giữa năm 2013 đến cuối năm được thả vì tội phạm ra đầu thú. Mỗi người được bồi thường oan sai ít nhất 60 triệu đồng. Những người gây oan sai đã bị khởi tố, có hai điều tra viên (thiếu tá và đại úy) và một kiểm sát viên.

MỚI - NÓNG