Bé 13 tuổi bị U60 lừa vào nhà hiếp dâm

Long tại tòa phúc thẩm
Long tại tòa phúc thẩm
Thấy Hằng ngang qua nhà, thú tính nổi lên, Long gọi vào mua vé số rồi dùng vũ lực khống chế hãm hiếp cô bé mới 13 tuổi.

Ngày 2/2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao mở phiên tòa xét xử vụ án Hiếp dâm trẻ em với bị cáo Tăng Long (63 tuổi, ngụ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Tuy nhiên, trước vành móng ngựa, Long chủ động rút đơn kháng cáo nên HĐXX đã đình chỉ xét xử, giữ nguyên mức án sơ thẩm 12 năm tù.

Theo nội dung vụ án, cháu Nguyễn Thị Hằng (13 tuổi, ngụ huyện Giá Rai, Bạc Liêu) theo cha mẹ lên TP Sa Đéc đi làm thuê. Thường ngày, Hằng bán vé số ở nhiều nơi trên địa bàn TP Sa Đéc, trong đó có đường Lý Thường Kiệt ở phường 2 (nơi Long sinh sống).

Chiều 27/5/2014, Long đang quét nhà thì thấy Hằng đi ngang qua. Ông ta gọi cô bé vào nhà để mua vé số rồi khép cửa lại.

Tại đây, ông ta kéo Hằng vào phòng ngủ và dùng vũ lực cưỡng ép cô bé để giao cấu. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, "yêu râu xanh" mua 6 tờ vé số và cho nạn nhân thêm 50.000 đồng.

Thấy Hằng từ nhà Long đi ra, một người hàng xóm sinh nghi gọi điện báo cho mẹ cô bé.

Về đến nhà, bị mẹ truy hỏi nên Hằng đã kể lại việc bị Long xâm hại. Sau đó, gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo lên công an.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Khắc Thành

Theo Zing
MỚI - NÓNG