Bé 14 tuổi bị cắn rách tai, đốt cháy lông mày trong khách sạn

Bé trai bị câm điếc được phát hiện trong tình trạng bị cắn rách tai, lông mày cháy xém, kiệt sức trong khách sạn. Cảnh sát cho biết hung thủ gây án trong lúc bị "ngáo đá".

Sáng 21/9, ông Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đang truy bắt Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, ngụ phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh), nghi can hành hung, tạm giữ cháu bé trái pháp luật trong trạng thái "ngáo đá".

"Chúng tôi sẽ làm rõ động cơ gây án của nghi can", ông Thắng nói.

Theo điều tra, ngày 16/9 cảnh sát nhận được tin báo của nhân viên tại khách sạn Hoàng Anh 1 ở thành phố Vinh về việc họ phát hiện trong phòng nghỉ một bé trai 14 tuổi với vết cắn ở tai, lông mày bị cháy xém, có biểu hiện kiệt sức.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Tú (14 tuổi), bị câm điếc và là con của anh Nguyễn Văn Thị, trú tại xóm 17, xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Gia đình nạn nhân cho biết, vài ngày trước bé Tú được Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi) là người quen đến xin phép dẫn đi chơi. Sau đó gia đình không thấy Sơn đưa Tú về, gọi điện thì Sơn bảo vẫn đang đi chơi. Khi mọi người định trình báo công an thì nhận được tin tìm thấy Tú trong khách sạn.

Theo Văn Hải

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.