Bé 4 tuổi nhập viện vì trúng loạt đạn hoa cải

Khi bố ra đóng cửa, bé trai 4 tuổi đi theo và bất ngờ dính một loạt đạn hoa cải từ phía ngoài bắn vào.

Trưa 22/6, một nhóm người tập trung ăn cơm ở nhà anh Chu Anh Tấn (ở xã Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Sau khi to tiếng ở đây, một người đàn ông bỏ ra về.

Khi khách không còn, anh Tấn ra đóng cửa (cửa xếp, cài lá tôn). Lúc này, một tiếng súng vang lên.

Do đứng ở gần cửa, Chu Hải Nam (4 tuổi, con trai anh Tấn) bị các mảnh đạn găm la liệt ở chân trái. Cháu bé khóc thét vì sợ hãi và đau đớn.

Bé 4 tuổi nhập viện vì trúng loạt đạn hoa cải ảnh 1

Hình ảnh chụp X-quang các thương tích của bé Nam.

16h cùng ngày, Nam được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Tại đây, các bác sĩ lấy từ chân bệnh nhân 15 viên đạn (kích thước khoảng 0,5 cm).

Từng cấp cứu nhiều trường hợp bị súng hoa cải bắn, các bác sỹ nơi đây xác định, bé trai bị thương do súng bắn đạn đạn hoa cải.

Do vết thương khá nghiêm trọng nên Nam được chuyển lên viện Nhi trung ương để điều trị.

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.