Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị gã hàng xóm giở trò đồi bại

Đối tượng Trần Đình Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Nghệ An.
Đối tượng Trần Đình Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Nghệ An.
Trong lúc đi chăn bò, bé gái N.T.T. (10 tuổi, ở Nghệ An) đã bị gã đàn ông hàng xóm nhiều lần giở trò đồi bại. Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, gã đàn ông lại đưa cho bé gái 2.000 hoặc 20.000 đồng và yêu cầu không được nói với ai.

Ngày 1/7, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Trần Đình Bình (52 tuổi, trú tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền. Đối tượng Trần Đình Bình bị khởi tố về tội "Hiếp dâm người dưới 13 tuổi". Nạn nhân là cháu N.T.T. (10 tuổi). Bé T. là hàng xóm với Bình.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, do hoàn cảnh khó khăn nên hàng ngày cháu T. giúp bố đi chăn bò. Lợi dụng lúc cháu T. ở một mình, Bình đã tiếp cận, nhiều lần giở trò đồi bại với cháu T.. Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, Bình đưa cho cháu T. khi thì 2.000 đồng, lúc thì 20.000 đồng và yêu cầu cháu không được kể với ai.

Sự việc sau đó được gia đình cháu T. phát hiện ra và báo cơ quan công an. Trần Đình Bình bị cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc ngay sau đó. Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Đình Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Trần Đình Bình trước pháp luật.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG