Bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại tình dục nhiều lần

TPO - Sau khi phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, chị N.T.B.L tra hỏi thì bé N.TK.P cho biết bị cha dượng là Cao Văn Thông xâm hại tình dục hàng chục lần. Hiện, Công an TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương đang tạm giữ Thông để điều tra hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Trưa ngày 19/1, Đội điều tra Tổng hợp, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ đối tượng Cao Văn Thông (36 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục bé N.T.K.P (12 tuổi) xảy ra trên địa bàn phường Phú Thọ.

Trước đó, theo lời chị N.T.B.L (35 tuổi, mẹ nạn nhân) trình báo, cách đây 8 năm chị có chung sống như vợ chồng với đối tượng Cao Văn Thông tại phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, khi đó chị đã có con gái riêng là cháu P. (khi đó 4 tuổi).

Bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại tình dục nhiều lần ảnh 1 Bé P. (áo đỏ) kẻ lại vụ việc bị xâm hại

Sau một thời gian chung sống, giữa chị L. và Thông xảy ra mâu thuẫn nên ngày 2/9/2018 chị L. quyết định đã dẫn con gái bỏ đi nơi khác sinh sống. Lúc bấy giờ, bé P.. có biểu hiện bất thường như đau bụng nên đã tra hỏi con gái. Lúc đó, bé P. nói rằng bị cha dượng xâm hại tình dục hàng chục lần.

Theo lời nạn nhân, gần đây nhất Thông đã dẫn cháu P. ra ngoài bụi cây, thực hiện xâm hại tình dục. Sau mỗi lần xâm hại tình dục, Thông dọa nạn nhân không được cho ai biết nếu không sẽ đánh đập.

Nghe con gái kể lại, chị L. đưa sự việc trình báo công an. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác công an đã đưa cháu P. đến cơ sở y tế khám và xác định có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Từ chứng cứ có được, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một thực hiện lệnh bắt giữ Cao Văn Thông để điều tra hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.