Bé gái 14 tuổi nhiều lần bị bố dượng giao cấu

Đối tượng Trần Ngọc Nuôi tại cơ quan công an
Đối tượng Trần Ngọc Nuôi tại cơ quan công an
Do nghi ngờ vợ ngoại tình với người khác, Nuôi nhiều lần giao cấu với cháu H'H là con riêng của vợ nhằm 'trả thù'. Sự việc bại lộ khi cháu H'H kể lại cho hàng xóm nghe rồi trình báo công an.

Chiều ngày 14/3, CAH Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã có bản kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Trần Ngọc Nuôi (SN 1968, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo kết quả điều tra, do nghi ngờ vợ mình ngoại tình với người khác nên Trần Ngọc Nuôi nảy sinh ý định quan hệ tình dục với con riêng của vợ để trả thù.

Trưa ngày 3/1/2014, khi thấy cháu H’H (SN 2000, con riêng của vợ) vào phòng thay đồ, lợi dụng lúc vắng người, Trần Ngọc Nuôi chạy vào ôm rồi sờ soạng H’H. Không thấy H’H chống trả, đối tượng Nuôi liền đòi cháu H'H cho "quan hệ", khi đang chuẩn bị "quan hệ" thì có người vào nhà nên Nuôi không thực hiện nữa. Tuy nhiên, các ngày sau đó, Nuôi tiếp tục thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu H’H nhiều lần ngay trong nhà mình.

Đêm ngày 22/1, lợi dụng lúc vợ đi vắng, Nuôi gọi cháu H'H vào phòng ngủ của mình rồi đòi cháu H'H cho "quan hệ". Cháu H’H giả vờ xin đi vệ sinh rồi bỏ chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ và ngay sáng hôm sau H’H đã kể lại toàn bộ sự việc cho người hàng xóm nghe.

Thông tin trên nhanh chóng được CAH Cư Jút xác minh, điều tra, làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đói với Trần Ngọc Nuôi để điều tra, làm rõ về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo Quỳnh Linh

Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.