Bé gái hoảng loạn gào khóc khi bố cầm dao cứa cổ mẹ

Đứa bé hoảng loạn chứng kiến cảnh bố cứa cổ mẹ. Ảnh cắt từ clip
Đứa bé hoảng loạn chứng kiến cảnh bố cứa cổ mẹ. Ảnh cắt từ clip
TPO - Chứng kiến bố mắng chửi rồi cầm dao cứa cổ mẹ, bé gái không ngừng hoảng loạn gào khóc. Sau khi người vợ ngất xỉu, rất nhiều người dân xung quanh tìm cách khống chế đối tượng và đưa người vợ đi cấp cứu.

Sáng nay (10/10), ông Nguyễn Hữu Nam, Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) xác nhận với Tiền Phong sự việc xảy ra vào chiều tối  9/10, tại tổ 36 (phường Phước Mỹ).

Đôi vợ chồng  trong vụ việc nghiêm trọng trên là anh Nguyễn Đình Q. (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị L. (40 tuổi). Cả hai mới chuyển tới tổ 36 ở trọ cùng một đứa con gái.

Bé gái hoảng loạn gào khóc khi bố cầm dao cứa cổ mẹ ảnh 1

Bé thất thần gào thét bên người mẹ bất tỉnh, trong khi người cha vẫn lăm lăm con dao trong tay. Ảnh cắt từ clip.  

Thông tin ban đầu, chiều 9/10, anh Q. về nhà trọng tình trạng có hơi men. Hai vợ chồng sau một hồi cãi cọ nhau đã dẫn đến xô xát ngay trước cửa nhà trọ. Lúc này anh Q. cầm dao dí vào cổ vợ.

Theo clip mà người dân ghi lại được, mặc dù chị L. đã “xuống nước” nhưng người chồng hung hãn này vẫn nhẫn tâm đưa chân quật ngã chị, làm lưỡi dao cứa thẳng vào cổ. Chị L. ngã quỵ xuống mặt đường bất tỉnh.

Con gái anh Q. chị L. chứng kiến cảnh cha cầm dao cứa cổ mẹ đã hoảng loạn gào khóc, chạy tới bên mẹ nằm bất tỉnh giữa đường kêu “mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi!”, trong khi tay bố vẫn lăm lăm con dao.

Bé gái hoảng loạn gào khóc khi bố cầm dao cứa cổ mẹ ảnh 2

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, một số người đàn ông trong xóm đã tới quật ngã khống chế anh Q. để giao cho công an, đồng thời đưa chị L. đến bệnh viện cấp cứu.

Bé gái hoảng loạn gào khóc khi bố cầm dao cứa cổ mẹ ảnh 3

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Công an phường Phước Mỹ cho hay vết cứa trên cổ chị L. dài 5cm, rất may không nguy hiểm tới tính mạng. Hiện chị L. đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG